CẢNH ĐẸP CALI

 Trang Chính Gia Đình QGNT

Bang California nằm dọc bờ biển Thái Bình Dương, và nằm phiá tây nam cuả Hoa Kỳ.

Các hình ảnh sau đây được chụp dọc theo bờ biến từ phía nam Monterey-Carmel đến Hearst Castles, vào tháng giẻng. Nếu có thì giờ khách du lịch có thể lái xe dọc bờ biển để thưởng lãm phong cảnh biển Thái Bình Dương, và ghé qua các thành phố nhõ, rát nhỏ, nhiều khi chỉ là quán nước bên đường.

Nhân dịp Đại Hội QGNT tại nam Cali vào cuối tháng 7 2011, xin giới thiệu các địa điểm du lịch này cho các anh chị ở xa đến Cali hay cho các anh chị đang cư ngụ tại Cali nhưng chưa có dịp du lịch những nơi này.

Tùy theo thời giờ anh chị có thể sắp xếp chuyến đi trong 1 ngày hay nếu muốn thoải mái rảnh rang hơn thì đi hai ngày.

Tính từ trung tâm Los Angeles, đi lên San Simeon nơi có toà lâu đài Hearst Castles là khoảng 250 miles, cũng từ Los Angeles đi thăm Thư viện và Bảo Tàng Tổng thống Reagan tại Simi Valley là 40 miles, nên nhớ cộng thêm 1 tiếng từ Santa Ana nơi tổ chức đại hội lên Los Angeles.

Los Angeles - Hearst Castle : 250 miles

Los Angeles - Santa Barbara : 100 miles

Los Angeles - San Luis Obispo : 205 miles

 

 

Hình dọc theo bờ biển, phần lớn con đường số 1 nằm trên vách núi, cách mặt biển khoảng 300 feet. Để ý cây cầu Bixby Bridge, cây cầu được chụp hình rất nhiều cho các quảng cáo xe hơi.

 

 

Hình xây dựng con đường Hwy 1 dọc theo vách núi vào năm 1926

 

 

 

Tới gần Hearst Castle, 8 miles về phía bắc, có một bãi biển với nhiều con hải cẩu. Các con hải cẩu này vào mùa đông tìm về Cali để trốn cái lạnh Alaska.

 

 

Hearst Castle, mội điểm du lịch nổi tiếng.

 

 

Khách thăm viếng Hearst Castle có thể gọi điện thoại hay vào trang web để đặt vé trước.

 

Các tours du lịch lâu đài có nhiều hạng tùy theo mình muốn xem nhiều hau ít. Khách sẽ được thưởng thức một đoạn phim về lịch sử toà lâu đài, sau đó lên xe bus đi tới tòa lâu đài nẳm trên đỉnh núi.

 

 

 

 

Mặt tiền lâu đài nhìn giống như mặt tiền các nhà thờ bên Âu châu

 

Haòng hôn nhìn từ lâu đài

 

Hồ tắm bên trong toà lâu đài

 

 

 

 

 

 

Simi Valley

 

Bảo tàng và Thư viện Ronald Reagan.

The Ronald Reagan Presidential Library

www.reaganfoundation.org

 

 

Có nhiều phòng triển lãm tranh ảnh về cuộc đời ông Reagan. Đặc biệt có phòng Oval Office được xây giống y như phòng làm việc của tổng thống khi ông còn tại chức.

Du khách cũng có thể leo lên chiếc máy bay Air Force One, là chiếc máy bay của bảy tổng thống Hoa Kỳ, đã bay trên một triệu miles trong 28 năm.

 

Ngôi mộ của tổng thống Hoa kỳ Reagan, khuôn mặt tổng thống nằm nhìn ra biển Thái Bình Dương.

 

 

Chiếc phản lực cơ F14 Tomcat nằm bên ngòai

 

Tượng tổng thống Reagan bên ngoài cửa vào thư viện.

 

Một mảng bức tường Bá Linh ngăn chia Tây và Đông Đức từ sau đệ nhị thế chiến, là bức tường tổng thống Reagan có công hạ xuống.

 

 

SANTA BARBARA

Ngôi nhà thờ Mission ở thành phố Santa Barbara, đặc biệt có hai tháp chuông.

Thành phố Santa Barbara rất đẹp, con đường chính của thành phố dắt ra biển hai bên shopping, nhà hàng, quán cà phê ....nhộn nhịp tưng bừng

 

 

KHU VỰC LOS ANGELES

Kiến trúc độc đáo tại Los Angeles

Cổng vào khu China Town ở Los Angeles

Bên trong khu chợ quần áo giày dép

Gian hàng bán nước mía xay từ các cây mía tươi.

Chả giò trông thật hấp dẫn

 

Các khung cảnh nhộn nhịp tại Hollywood Boulevard, con đường rất nổi tiếng vớ các tên tuổi của các nghệ sỹ nổi danh được khắc trên lề đường.

 

Nếu có thời giờ, ít nhất là một ngày,  khách du lịch có thể thăm viếng www.UniversalStudiosHollywood.com

để chứng kiến tận mắt kỹ nghệ phim ảnh Hollywood.

 

Nghe nói ở đây đang có ride Kingkong 3D rất hấp dẫn.

 

KingKong 3D-360