Banner designed by Ninh Quốc Bảo 73

 


Bài nhạc "Mùa Thu Đông Kinh" nhạc Hoàng Thi Thơ do Thái Thanh hát.

TOKYO hay ĐÔNG KINH là thủ đô của nước Nhật Bản.
Nước Nhật với diện tích 378.000 cây số vuông; gồm 4 đảo lớn và dân số khoảng 130 triệu.
Tokyo là một trong những thành phố lớn trên thế giới với dân số mười mấy triệu dân.
Sau đây là một số hình ảnh các địa điểm nổi tiếng của Tokyo mà có nhiều du khách thăm viếng:

 

PHÚ SĨ SƠN


Núi Phú Sĩ tượng trưng cho Nhật Bản, có độ cao 3776 mét. Hình chụp khi đang đi trên xe ngang qua.



Núi Phú Sĩ nhìn từ sông Kawaguchi.


Tại Hanano Myyako Koen Park có các quầy bán đồ ăn thức uống cho du khách ngồi phơi nắng và ngắm nhìn cảnh núi Phú Sĩ.


Có nhiều đền thờ nhỏ như vầy rải rác khắp nơi và người dân hay đến để cầu nguyện.

 

Trạm Thứ Năm dưới núi Phú Sĩ


Đây là bảng hiệu Trạm Thứ Năm dưới núi Phú Sĩ, ghi ngày 14 tháng 11 năm ReiWa - Lệnh Hòa thứ 4. Nhật Bản tính năm bắt đầu khi Nhật Hoàng lên ngôi năm 2019 là năm 1, năm 2022 là năm 4, năm nay 2023 là năm 5. Từ năm 2019 trở về trước là các năm HeiSei -Bình Thành.


Du khách có thể đi xe lên Trạm Thứ Năm để được gần với đỉnh núi Phú Sĩ hơn. Trạm này có độ cao là 2305 mét. Đây là nơi cho du khách chụp hình kỷ niệm là mình đã "leo" được đến đây là 2305 mét, chỉ còn chưa tới một cây số rưỡi nữa là tới đỉnh. Bảng này có ghi ngày 14 tháng 11 năm 2022.


Thường vào mùa hè tháng 7 tháng 8 người ta lên đây để leo núi, vì nơi đây có nhà hàng, cửa tiệm...để mua sắm đồ trang bị leo núi.



Chung quanh khu vực này có các ngôi đền nhỏ và trời mây mù dầy đặc che hết núi Phú Sĩ.

 

LÀNG CỔ OSHINO HAKKAI


OSHINO HAKKAI là ngôi làng cổ dưới chân núi Phú Sĩ, làng gổm có các hồ nước và các gian nhà cổ rất đẹp. Đặc biệt các hồ có nuôi cá và nước trong veo, từ trên nhìn xuống ta có thễ nhìn thấy tận đáy hồ. Người ta nói là nước ở các hồ này chảy ̉từ lớp tuyết trên núi Phú Sĩ chảy xuống nên rất là tinh khiết.

 

Cảnh phố xá ở CHIYODA



ĐỀN ASAKUSA KANNON - SENSOJI


Ngôi đền này được coi là ngôi đền cổ nhất ở Đông Kinh. Rất đông du khách đến thăm đền và đi dạo mua sắm hai bên đường


Du khách đang xin xăm cầu ơn phúc. Giá chỉ có 100 Yen chưa tới 1 đô Mỹ một quẻ.


Du khách cầu nguyện trước khi lên chùa.


Khu chánh điiện bên trong đền.


Học sinh có lẽ đi "field trip" thăm chùa dưới sự hướng dẫn của các thầy cô.


Một nhóm học sinh khác đi về trường học.


Du khách thưởng thức xe kéo do các thanh niên trẻ khoẻ.

THÁP TOKYO SKY TREE

Từ ngôi đền Sensoji, du khách có thể đi bộ ra bờ sông để ngắm Tháp Tokyo Sky Tree thật cao bên kia sông. Tokyo Sky Tree là tháp có chiều cao 634 mét. Du khách có thể mua vé lên cao để ngắm nhìn xuống thành phố. Hoặc có thể đứng bên này sông ngắm và chụp hình cũng được. Tuy nhiên tháp thường bị sương mù bao phủ.

 

NHÀ THỜ CHÁNH TÒA TOKYO


Nhà thờ Chính Toà Tokyo với kiến trúc độc đáo, từ trên cao nhìn xuống có hình dạng như cây thánh giá, mái làm toàn bằng nhôm và với gác chuông một mình đứng sừng sững.

 


Nhà thờ có Đài Đức Mẹ tựa như Đức Mẹ Lộ Đức.

 

KHU VỰC GẦN CUNG ĐIỆN HOÀNG GIA


Đường xá rộng rãi.


Khu công viên cạnh Hoàng Gia.


Cạnh Hoàng Gia có một khu rất rộng, như là một quảng trường.


Bảng chỉ dẫn ghi rất rõ ràng hướng đi về các trạm xe điện ngầm, cũng như hướng về Hai Chiếc Cầu ở khu vưc̣ Hoàng Gia.

 

CUNG ĐIỆN HOÀNG GIA


Hình chụp Hoàng Gia của công ty du lịch.


Cây cầu hai nhịp nhìn giống cặp mắt kiếng, nên cũng được gọi là "Cầu Mắt Kiếng"

Cổng chính vào khu Hoàng Gia chỉ được mở mỗi năm hai lần, vào ngày 2 tháng giêng và vào ngày sinh nhật của Nhật Hoàng.

 

 

QUẬN SHINJUKU

Khu vực Shinyuku rất lớn và đông đúc, nhiều nơi đi ăn đi chơi. Ban đêm đèn điện rực rỡ muôn màu. Xem những hình bên dưới.


Có quán bar Việt Nam "Chao Em"

 

Đường Từ Tokyo Ra Phi Trường đi qua những vùng có các buildings cao và các hãng tàu chuyên chở hàng hoá. Một đất nước thật đẹp và văn minh tân tiến.

 

 

Trang Nhạc Nhật: gồm các bài nhạc Nhật mà người Việt nghe rất quen, có bài "Diễm Xưa" ca bằng tiếng Nhật.

Trang Hình Ảnh Các Thảnh Phố Osaka và Kyoto, Nhật Bản