Vài Hình Ảnh tại Lào - Phần 2

1. Lễ bố thí (Tak Bat)

2. Động Nang Pha (Động cô Tiên)

3. Thác Nước Kuang Si

4. Đi du thuyền trên sông Mekong

5. Thưởng thức điệu múa Lamvong của xứ sở hoa Champa

 

 

 

Bài nhạc "Trái Tim Ngục Tù" do Ngọc Lan hát.


 

 

 

Lào hay Ai Lao là quốc gia ở Đông Nam Á, phía tây bắc giáp với Myanmar- Miến Điện và Trung Quốc, phía đông giáp với Việt Nam, phía đông nam giáp với Campuchia - Cam Bốt, phía tây và tây nam giáp với Thái Lan.

Diện tích là 236.800 km2 và Dân số là 7.852.377 (ước tính năm 2023)

Các nhóm dân tộc: Lào 53,2%, Khmou 11%, Hmong 9,2%, Phouthay 3,4%, Tai 3,1%, Makong 2,5%, Katong 2,2%, Lue 2%, Akha 1,8%, khác 11,6% (ước tính năm 2015)

Ngôn ngữ : Tiếng Lào (chính thức), tiếng Pháp, tiếng Anh, các ngôn ngữ dân tộc khác nhau

Tôn giáo : Phật giáo 64,7%, Thiên chúa giáo 1,7%, không có tôn giáo nào 31,4%, khác/không rõ ràng 2,1% (ước tính năm 2015)

 

LỄ BỐ THÍ

Là đất nước của Phật giáo nên ở Lào có rất nhiều chùa chiền. Ta có thể dễ dàng nhận thấy văn hóa của họ gắn liền với Phật giáo, và một trong số đó là lễ bố thí (Tak Bat) chỉ diễn ra vào lúc bình minh khi các nhà sư ra khỏi chùa để nhận lễ vật từ người dân địa phương. Tham gia hoạt động này sẽ là một trong những điều thú vị nhất mà bạn có được ở Viêng Chăn.
Để tham dự buổi lễ, ta cần thức dậy sớm (5h-6h), ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị lễ vật và đợi các nhà sư trên đường.
Nghi lễ sẽ được thực hiện trong im lặng, tôn trọng và người Lào sẽ cầu nguyện ngắn gọn trước khi bưng thức ăn vào bát của nhà sư. Sau đó, những lễ vật này sẽ được chia cho chính họ, người nghèo, các tu sĩ khác và động vật tại chùa. Các nhà sư chỉ được ăn một bữa mỗi ngày.

Hàng ghế kê sẵn cho du khách hay người dân địa phương.

Mọi người đang chờ cho các nhà sư tới với các vật cúng dường.

Các nhà sư bắt đầu tới.

 

Người ta bỏ các vật lễ vào túi của các vị sư.

 

 

 

 

 

Có những nhà sư còn rất trẻ như các hình bên trên.

 

 

VANGVIENG

VANGVIENG là địa điểm du lịch nổi tiếng với những cảnh trí thiên nhiên như hang động, núi, rừng, sông ngòi, hồ.v.v..
Động Nang Pha (Động cô Tiên) - nơi thạch nhũ hình thành từ hàng triệu năm trước, mang hình dáng như cô Tiên vậy. Du khách có thể khám phá hang động hoặc đi hiking rừng núi Thượng Lào. hoặc cũng có thể tham gia các hoạt động như: chèo thuyền Cayak dọc sông Son, tắm suối, nằm trên vỏ xe cho giòng nước cuốn đi.

 

Tấm bảng quảng cáo các trò vui chơi.

 

Du khách đi bộ qua cầu vô trong hang.

 

Bên trong hang động, các hình dưới.

 

 

 

 

Nằm trên bánh xe trôi theo suối.

 

Chèo thuyền trên sông.

 

 

LUANG PRABANG

Luang Prabang – kinh đô Phật giáo và là cố đô của đất nước Lào hiền hòa, được thành lập cách đây 700 năm lịch sử.

 

 

NNơi có nhiều voi, du khách có thể xem và chụp hình.

 

Khu du lịch thác Kuang Si

Một trong những thác nước đẹp của xứ Thượng Lào, với chiều cao 120m và làn nước xanh ngọc bích.

 

 

 

 

 

Nhà ga xe lửa cao tốc Viên chang. Hệ thống đường cao tốc tại Lào do một ngân hàng Trung Quốc bỏ vốn đầu tư 70 phần trăm, còn 30 phần trăm họ lại cho Lào mượn nợ. Lào không phải bỏ ra đồng nào mà lại có tàu cao tốc cho dân sử dụng.

 

Đi du thuyền trên sông Mekong

Du khách trên thuyền có thể ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của rừng núi Thượng Lào và ngắm cảnh hoàng hôn trên sông Mekong.

 

Xuống tàu

 

 

Nhà hàng trên tàu, vừa ăn vừa ngắm sông hay tàu bè đi qia đi lại.

 

Mặt trời lặn trên sông núi.

Thuyền ai lờ lững trôi xuôi giòng?

 

Thưởng thức điệu múa Lamvong của xứ sở hoa Champa tại nhà hàng địa phương. Các hình dưới.