Thành Phố Skopje - Bắc Macedonia
Quốc gia Bắc Macedonia trước năm 1992 thuộc về nước Nam Tư Yugoslavia.
Nước Nam Tư gồm có Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo và Macedonia.
Nước Macedonia sau này đổi tên thành nước Bắc Macedonia cho đến ngày nay.
Skopje là thủ phủ và thành phố lớn nhất của nước Bắc Macedonia, nằm bên sông Vardar và ở phía bắc quốc gia này.
Thành phố Scopje là nơi gặp nhau giữa lịch sử cổ đại và bản sắc hiện đại như: tàn tích La Mã, nhà thờ Hồi giáo Ottoman, nhà thờ Chính thống giáo và những công trình mới rất hay và ấn tượng, tất cả đã tạo thành phố thủ phủ này trở thành một trong những thành phố đặc sắc nhất của vùng Balkan.
Dân số: Khoảng 600.000 người.
Vị trí: Nằm trong một thung lũng được bao quanh bởi các dãy núi, gần với biên giới của Kosovo.
Các điểm đặc biệt:
- Scopje được gọi là "Thành phố Tượng Đài" vì có rất là nhiều tượng đài, gần 200 bức tượng.
- Là nơi sinh ra của Mẹ Theresa, một nữ tu công giáo đã được phong lên hàng Thánh do các hoạt động xã hội giúp đỡ chăm sóc các người nghèo nhất của Mẹ.
Porta Macedonia - Cổng Macedonia là cổng tưởng niệm ở quảng trường Pella.
– Một không gian xanh rộng lớn với hồ nước và các quán cà phê, các toà nhà mới được xây dựng như các bảo tàng viện, các cây cầu cũ và mới cũng như các nhà thờ hay các tòa nhà cũ kỹ. Đặc biệt với rất nhiều tác phẩm điêu khắc về nhiều nhân vật nổi tiếng, có khoảng gần 200 tượng. Các hình bên dưới:
Con tàu cổ nay được làm thành quán cà phê.
Toà nhà bảo tàng.
Bảo tàng Khảo cổ học Macedonia là nơi trưng bày những báu vật từ lịch sử cổ đại của khu vực.
Cây cầu Art Bridge có các tượng điêu khắc của các văn nhân nghệ sỹ của Macedonia.
Nhà thờ Các Thánh Constantine và Helen.
Bức tượng được cho là nổi tiếng nhất trong các bức tượng trong thành phố là tượng của Alexander The Great - nằm ở quảng trường trung tâm của thành phố.
Khu vực buôn bán nhà hàng cà phê tạp hóa khách sạn.
The Suli An - Toà nhà cổ từ thế kỷ 15 nay là viện bảo tàng lưu trữ các tài liệu lịch sử của khu cổ Old Bazaar.
Cầu Đá – biểu tượng nổi bật nhất của Skopje, được người Ottoman xây dựng vào thế kỷ 15, nối liền khu vực cũ và mới của thành phố.
Một nhà hàng hay quán cà phê bỏ hoang.
Công viên cây dài bóng mát....
Tiểu sử Mẹ Teresa từ lúc được sinh ra ở Skopje năm 1910 cho tới khi được phong thánh năm 2016
Ngôi nhà nguyện
Phòng trưng bày các di ảnh của Mẹ Teresa thời sinh tiền cũng như sau khi qua đời.
Bên ngoài Ngôi Nhà có bức tượng của Mẹ Teresa
Nhà Tưởng niệm Mẹ Teresa – Tưởng nhớ người con nổi tiếng nhất của Skopje, sinh ra tại đây vào năm 1910.