More Than I Can Say - Leo Sayer 

 

- Serbia là một quốc gia ở Đông Nam Âu, nằm ở trung tâm và phía tây của Bán đảo Balkan. Quốc gia này nổi tiếng với lịch sử lâu đời, văn hóa đa dạng, những thành phố sôi động, cùng những ngọn núi và những dòng sông tuyệt đẹp.

- Thủ đô và thành phố lớn nhất: Belgrade

- Dân số: khoảng 6,6 triệu người (2025)

- Biên giới: Hungary (phía bắc), Romania (đông bắc), Bulgaria (phía đông), Bắc Macedonia (phía nam), Croatia, Bosnia & Herzegovina và Montenegro (phía tây).

Thời hiện đại: Giành lại độc lập vào thế kỷ 19. Trở thành một phần của Vương quốc Serbia, Croatia và Slovenia (sau này là Nam Tư) sau Thế chiến I.

Thế kỷ 20: Là thủ đô của Nam Tư, Serbia đã đóng vai trò quan trọng. Sau khi Nam Tư tan rã vào những năm 1990, Serbia cuối cùng đã trở thành một quốc gia độc lập vào năm 2006 (sau khi Montenegro tách ra).

 

- Niš là thành phố lớn thứ ba ở Serbia, sau Belgrade và Novi Sad, và là một trong những thành phố cổ nhất ở Balkan. Thành phố có chiều dài lịch sử, văn hóa sôi động và là một trung tâm công nghiệp và là nơi có trường đại học lớn.

Dân số: khoảng 250.000 người (khu vực đô thị khoảng 350.000 người)


Khu đường phố đi bộ.

Forum Shopping Center

Monument to Liberrators of Nis - Quảng trường King Milan.

Pháo đài Niš là một pháo đài ở thành phố Niš, Serbia. Đây là một di tích lịch sử văn hóa quan trọng.

Pháo đài có mặt bằng hình đa giác, tám sân thượng pháo đài và bốn cổng lớn. Nó trải dài trên diện tích 22 ha. Tường thành dài 2.100 m, cao 8 m và dày trung bình 3 m. Đá xây dựng, được lấy từ các mỏ đá gần đó, được đẽo thành những khối có hình dạng khá đồng đều.

Nơi đây tổ chức Liên hoan nhạc Jazz Nišville, một trong những liên hoan nhạc jazz lớn nhất Đông Nam Âu.

 

 

Thành Phố Belgrade - Serbia

Belgrade, thủ đô của Serbia, là một trong những thành phố có người sinh sống liên tục lâu đời nhất châu Âu, với lịch sử hơn 7.000 năm.

Thành phố tọa lạc tại ngã ba sông Danube và Sava, một ngã tư giao thoa giữa Đông và Tây, mang đến cho nơi đây sự phong phú về văn hóa lẫn một quá khứ đầy biến động.

Thế kỷ 20: Trở thành thủ đô của nước Nam Tư sau Thế chiến I, và sau đó là thủ đô của Serbia sau khi Nam Tư tan rã vào những năm 1990.

Dân số: Khoảng 1,3 triệu người (khu vực đô thị hơn 1,6 triệu người).

Là trung tâm văn hóa, kinh doanh và giáo dục của khu vực Balkan.

 

Khách sạn Moskva, một trong những khách sạn lâu đời nhất vẫn còn hoạt động.

Các quán cà phê dọc theo khách sạn.

 

Tượng đài Tri ân nước Pháp

Tượng đài Tri ân nước Pháp tại Công viên Veliki Kalemegdan của Belgrade được chính thức khánh thành vào ngày 11 tháng 11 năm 1930, ngày kỷ niệm 12 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất, với sự chứng kiến ​​của Vua Alexander và Hoàng hậu Maria, chính phủ hoàng gia, phái đoàn chính phủ Pháp, các cựu chiến binh Serbia, các công dân danh dự, các hiệp hội, trường học và đông đảo người dân.

Tượng đài được công nhận là "di tích văn hóa" vào các năm 1965 và 1983. Các hình dưới.

Mặt trước khắc năm xây dựng và lời đề tặng “A la France”, mặt sau khắc dòng chữ “Chúng tôi yêu nước Pháp như nước Pháp đã yêu chúng tôi 1914–1918”.

 

Pháo đài Belgrade

Pháo đài Belgrade, bao gồm thành cổ và Công viên Kalemegdan nằm tại giao điểm của sông Sava và sông Danube.

Tọa lạc tại thành phố Stari Grad của Belgrade, pháo đài tạo nên trung tâm lịch sử đặc trưng của thành phố.

Là một trong những nơi quan trọng nhất của di sản văn hóa Belgrade, pháo đài ban đầu được bảo vệ ngay sau Thế chiến thứ II, là một trong những di tích văn hóa chính thức đầu tiên được công nhận tại Serbia vào năm 1979 là "Di tích Văn hóa Đặc biệt Quan trọng".

Đây là điểm hấp dẫn khách du lịch được ghé thăm nhiều nhất ở Belgrade, khoảng hơn 2 triệu người mỗi năm.

Stambol Gate.

Phía trong cổng Stambol Gate và ngọn tháp.

Bảo tàng Quân đội Belgrade tại Belgrade, Serbia. Được thành lập năm 1878, bảo tàng sở hữu hơn 3.000 hiện vật cổ và hiện đại.

Bảo tàng trưng bày các hiện vật này bao gồm kiếm và mũ trụ La Mã, mũ trụ và dao găm Hy Lạp, áo giáp hạng nặng của hiệp sĩ Serbia, rìu, khiên, mũ trụ, nỏ, găng tay bọc thép, cũng như vũ khí thời trung cổ phương Tây.

Ngoài ra còn có súng, vũ khí hiện đại hơn, cùng các bộ phận của quân phục và trang bị của lính.

Các hình dưới chụp phía bên ngoài của Bảo tàng.

 

Tượng Pobednik 'Người Chiến Thắng'

Tượng Pobednik 'Người Chiến Thắng' là một tượng đài ở khu Upper Town của Pháo đài Belgrade, được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của Serbia trước đế chế Ottoman và Áo-Hung trong Chiến tranh Balkan và Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Được đúc năm 1913, dựng năm 1928 và cao 14 mét (46 ft). Bức tượng tạc một người nam bằng đồng đứng khỏa thân với một con chim ưng ở tay trái và một thanh kiếm ở tay phải như là biểu tượng của hòa bình và chiến tranh.

Bức tượng hướng về phía trước là nơi gặp nhau của sông Sava và sông Danube, và trên đồng bằng Pannonia rộng lớn, hướng về phía ngọn núi Fruška Gora rất xa (cho đến năm 1918 là một lãnh thổ của đế chế Áo-Hung).

 

Triển lãm tranh trong khu công viên trung tâm phố Stari Grad.

Như phần đông các nước Âu Châu, bà con thích ngồi ở các quán cà phê ngoài trời.

 

Nhà Thờ Sava (Hram Svetog Save) ở Belgrade là một trong những nhà thờ Chính thống giáo lớn nhất thế giới và là biểu tượng tôn giáo – văn hoá của Serbia.

🕍 Vị trí: Trên đồi Vračar, Belgrade.

🏗️ Lịch sử: Khởi công năm 1935 tại nơi người Ottoman từng thiêu xác Thánh Sava – vị sáng lập Giáo hội Chính thống Serbia. Do chiến tranh và biến động chính trị, việc xây dựng kéo dài suốt thế kỷ 20 và 21.

📐 Kiến trúc:

Kiểu Byzantine với mái vòm lớn đường kính 35 m, cao khoảng 70 m.

Bên trong có sức chứa khoảng 10.000 tín đồ.

🙏 Ý nghĩa: Là trung tâm tinh thần của người Serbia, thường dùng cho các nghi lễ quan trọng và thu hút khách hành hương, du lịch.

 

 

 

Tượng Nikola Tesla, nhà khoa học người Serbia nổi tiếng nhất thế giới. Tesla sinh ra là người Serbia vào năm 1856 tại nơi mà nay thuộc về nước Croatia, nhưng đã di cư sang Mỹ. Cả hai bên, người Serbia và người Croatia, đều tuyên bố ông là người của họ.

 

Serbia đa số là đạo Orthodox nên rất ít nhà thờ Công Giáo. Trong dãy nhà này ngoài cửa ra vào, có một bảng hiệu rất nhỏ nói có nhà thờ thánh Phêrô "CRKVA SVETOG PETRA" bên trong khu nhà này.

Nhà thờ rất ít người tham dự thánh lễ chúa nhật.

 

Quảng Trường Republic

Tượng đài Hoàng tử Mihailo là tượng đài của Hoàng tử Mihailo. Tượng đài tọa lạc tại Quảng trường Cộng hòa chính ở Belgrade, Serbia, được xây dựng vào năm 1882. Đây là tượng đài công cộng đầu tiên có hình ảnh một vị vua đang cưỡi ngựa ở Serbia.

 

Các Cuộc Chiến Tranh Nam Tư (1991–2001)

Chiến tranh Nam Tư (1991–2001) là một loạt các cuộc xung đột bạo lực diễn ra sau sự tan rã của Nam Tư, một liên bang xã hội chủ nghĩa đa sắc tộc ở Đông Nam Âu.

Nguyên nhân: Chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy, căng thẳng sắc tộc và sự sụp đổ của chế độ cộng sản sau Chiến tranh Lạnh.

Các xung đột chính:

Chiến tranh Slovenia (1991): Cuộc chiến tranh ngắn ngủi kéo dài 10 ngày giành độc lập cho Slovenia.

Chiến tranh Croatia (1991–1995): Người Croatia đấu tranh với cộng đồng thiểu số Serbia được quân đội Nam Tư hậu thuẫn.

Chiến tranh Bosnia (1992–1995): Cuộc chiến đẫm máu nhất, với sự tham gia của người Bosniak, người Croatia và người Serbia; được đánh dấu bằng cuộc thanh trừng sắc tộc và vụ thảm sát Srebrenica.

Chiến tranh Kosovo (1998–1999): Người Albania ở Kosovo đấu tranh với lực lượng Serbia; kết thúc bằng việc NATO ném bom Serbia.

Kết quả: Nam Tư tan rã thành các quốc gia độc lập (Slovenia, Croatia, Bosnia và Herzegovina, Bắc Macedonia, Montenegro, Kosovo, Serbia).

Hậu quả: Hơn 130.000 người thiệt mạng, hàng triệu người phải di tản, và những chia rẽ sắc tộc và chính trị kéo dài ở khu vực Balkan.

 

 

 

Bấm PLAY nghe "Những Ngày Xưa Thân Ái" - Thanh Trúc ca. Video gồm các hình ảnh cũ tại trường xưa.

Nếu không thấy nút PLAY, có thể để cell phone nằm ngang hay làm lớn màn ảnh ra sẽ thấy. IPAD hay computer OK.