.jpg)
|
|
Bấm PLAY nghe "You Raise Me Up" by Josh Groban
(Nếu không thấy mũi tên, để cell phone nằm ngang hay zoom màn hình sẽ thấy.)
You Raise Me Up
[Instrumental Intro]
[Verse]
When I am down, and, oh, my soul so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then I am still and wait here in the silence
Until You come and sit awhile with me
[Chorus]
You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
[Instrumental Break]
[Chorus]
You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up (Up) so I can stand on mountains (Stand on mountains)
You raise me up to walk on stormy seas (Stormy seas)
I am strong (I am strong) when I am on your shoulders (Ooh-ooh)
You raise me up to more than I can be
You raise me up (Up) so I can stand on mountains (Stand on mountains)
You raise me up to walk on stormy seas (Stormy seas)
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
Thành Vatican (tên chính thức là Stato della Città del Vaticano) là quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới, cả về diện tích và dân số. Vatican là một vùng đất nằm lọt trong lòng thành phố Rome, thủ đô của nước Ý, với diện tích khoảng 0,17 dặm vuông (44 hecta) – chỉ bằng khoảng một phần tám diện tích của Công viên Trung tâm New York.
Nơi đây là trung tâm tinh thần và hành chính của Giáo hội Công giáo La Mã và là nơi cư trú của Giáo hoàng, người đứng đầu tối cao của Giáo hội.
Thành lập: Năm 1929 (theo Hiệp ước Lateran giữa Tòa thánh và Ý)
Dân số: Khoảng 800 người (chủ yếu là giáo sĩ, Vệ binh Thụy Sĩ và các quan chức). Có khoảng 8 triệu du khách mỗi năm.
Chính phủ: Chế độ quân chủ tuyển cử tuyệt đối (Giáo hoàng là nguyên thủ quốc gia)
Ngôn ngữ: Tiếng Ý và tiếng Latin (chính thức)
Tiền tệ: Euro (€), mặc dù Vatican không thuộc Liên minh châu Âu
⛪ Các địa điểm nổi bật
Vương cung thánh đường Thánh Phêrô:
- Nhà thờ lớn nhất thế giới, được xây dựng trên nơi được cho là mộ của Thánh Phêrô, một trong những tông đồ của Chúa Giêsu.
- Được thiết kế bởi các kiến trúc sư tầm cỡ như Michelangelo, Bernini và Bramante.
- Mái vòm mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra toàn cảnh Rome.
Quảng trường Thánh Phêrô (Piazza San Pietro)
- Được thiết kế bởi Gian Lorenzo Bernini vào thế kỷ 17.
- Nổi tiếng với những hàng cột lớn và là nơi diễn ra các buổi tiếp kiến và ban phước của Giáo hoàng.
Bảo tàng Vatican
- Một trong những bộ sưu tập nghệ thuật vĩ đại nhất trên thế giới – được thành lập bởi Giáo hoàng Julius II vào đầu những năm 1500.
- Nơi lưu giữ các tác phẩm điêu khắc cổ điển, kiệt tác thời Phục hưng và kho báu từ khắp nơi trên thế giới.
Nhà nguyện Sistine:
- Nằm bên trong Bảo tàng Vatican.
- Nổi tiếng với các bức bích họa trên trần nhà của Michelangelo (bao gồm cả Sự sáng tạo của Adam) và Phán xét cuối cùng.
- Đây cũng là nơi các hồng y họp để bầu ra một giáo hoàng mới (Mật nghị Hồng y).
Cung điện Tông tòa:
- Nơi cư trú và làm việc chính thức của Giáo hoàng.
- Bao gồm các căn nhà ở của Đức Giáo hoàng và nhiều văn phòng khác nhau của Tòa thánh.
🕊️ Vai trò của Vatican
- Trung tâm tinh thần: Trụ sở của Giáo hội Công giáo, hướng dẫn hơn 1,3 tỷ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới.
- Thực thể ngoại giao: Tòa thánh (cơ quan quản lý) duy trì quan hệ ngoại giao với hơn 180 quốc gia. Trung tâm văn hóa quyền lực: Vatican là nơi lưu giữ chính các tác phẩm nghệ thuật, lịch sử và các bản thảo cổ.
- Sứ mệnh từ thiện: Thông qua các tổ chức như Caritas Internationalis, Vatican hỗ trợ viện trợ nhân đạo trên toàn thế giới.
👮♂️ Đội cận vệ Thụy Sĩ
- Đội cận vệ Thụy Sĩ của Giáo hoàng, được thành lập năm 1506, là quân đoàn quân sự hoạt động lâu đời nhất trên thế giới. Họ bảo vệ Giáo hoàng và Cung điện Tông tòa. Trang phục đầy màu sắc theo phong cách thời Phục hưng của họ rất nổi tiếng.
🧭 Tham quan Vatican
- Nhập cảnh: Không cần thị thực nếu bạn đã ở Rome.
- Quy định trang phục: Cần mặc trang phục lịch sự khi vào nhà thờ (không mặc quần short, áo không tay hoặc váy ngắn).
- Thời điểm tốt nhất: Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh đám đông; tránh ngày thứ Tư (ngày có buổi tiếp kiến của Giáo hoàng) nếu bạn muốn tham quan một cách yên tĩnh.
Thường vào thứ tư hàng tuần, sẽ có một buổi General Audience cho các tín hữu hay khách hành hương được gặp gỡ và nghe các bài huấn thị của Đức Giáo Hoàng. Các bài này được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Mở đầu sẽ có lời giới thiệu các phái đoàn hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Sau đó là xe mui trần chở Đức Giáo Hoàng chạy quanh khu vực khán thính giả.
Từ sáng sớm người ta đã bắt đầu xếp hàng chờ từ bên cánh phải để vô bên trong quảng trường. Vô trước thì có những hàng ghế ngồi gần khán đài, vô sau thì đứng ở phía sau.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Khách không có vé mời hay đến sau có thể đứng ngoài hàng rào. Tuy nhiên tại địa điểm này sát với con đường mà xe Đức Giáo Hoàng sẽ đi qua, nên cơ hội được nhìn thấy và chụp hình Đức Giáo Hoàng sẽ rất là gần.
.jpg)
.jpg)
Bên trong quảng trường trước giờ khai mạc.
Các nhân viên đứng sẵn chờ xe chở Đức Giáo Hoàng đi qua.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Con phố ngay trước mặt quảng trường.

Tưởng cũng nên nhắc lại, cũng tại quảng trường thánh Phê rô này cách nay 37 năm, ngày 19 tháng 6 năm 1988, có buổi Đại Lễ Phong Thánh cho 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam do Đức Thánh Cha John Paul II chủ tế.
Tờ báo Indochina News ṭai San Joaquin County, California có đăng tin về buổi Đại Lễ này.



Các hình ảnh tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày Đại Lễ Phong Thánh năm 1988.




Tại buổi trình diễn văn nghệ trong đại thính đường
Giáo Hoàng Phaolo VI
Trong hình có danh ca Khánh Ly.
Thánh Lễ Tạ Ơn bên trong nhà thờ thánh Phê rô ngày 20 tháng 6 năm 1988.