|
Lời
Giới Thiệu
Cũng như hầu
hết các bậc cha mẹ Việt nam, các QGNT làm cha làm mẹ cũng muốn
hy sinh công sức của mình cho các con ăn học thành tài. Ai cũng
muốn cho con cái có được một tương lai sáng lạng, được theo đuổi
ngành nghề mà các em có khả năng cũng như ưa thích.
Trong chiều
hướng chú trọng đến các con em QGNT, trang web Gia Đình QGNT sẽ
lần lượt giới thiệu các con em QGNT đã và đang đi học ở bậc đại
học và hậu đại học, tham gia quân đội hay có những hoạt động
nghề nghiệp thành công....
Sau đây là hình
ảnh và vài hàng giới thiệu ba em con của các QGNT Nguyễn Hải 74,
NguyễnBá Đạt 71 và Phạm Văn Đức 73.
Chúng tôi mong
đón nhận hình ảnh và tin tức của các con em QGNT càng nhiều
càng tốt.
Xin liên lạc về:
qgnt2003@yahoo.com

|
|
Chris Nguyễn

Cháu Chris Nguyễn,
sinh nhật May, 1985. Là
con trai trưởng của anh Nguyễn Hải QGNT 74 và chị Tâm. Gia đình anh Hải
đang định cư tại Cupertino, Califormia.
Cháu Chris đã graduated
from Stanford in 2007 và bắt đầu 1st year Y khoa ở University
of Michigan, Ann Arbor
Trên là h́nh của buổi lễ "White Coat Ceremony"
và take the "Hippocratic Oath"
.

Cháu Chris Nguyễn và gia đình
Julie Trâm Anh Nguyễn

Julie Trâm Anh và QGNT Nguyễn
Bá Đạt 71
Name: Julie Tram Anh Nguyen
Born: 11-16-1985
Elementary and Junior School: Saint Barbara Catholic School. 1990-1999
High School: Mater Dei Catholic School.1999-2003
Undergraduate School: University Of California at Irvine (UCI).2003-2007
Graduate School: Mc George University of Law in Sacramento, California.
2007-2010(?).
School Activities: Intern at Orange County District Attorney, Chairwoman of
Vietnamese-American Coalition of UCI: Social-political organization; events
include Little Saigon Clean Up, Black April Commemoration, Vietnamese American
Mentorship Program
Future Interest: Public Service as an attorney.
Phạm Đăng Hưng

Phạm Đăng Hưng sinh ngày 21-06-1987, bố
mẹ là Phạm Văn Đức (qgnt73) và Nguyễn Thị Hiên .
Trong thời gian bậc Trung học, Hưng tham gia làm báo cho
Juan Seguin High School; và là giáo viên Sunday School cuả các
lớp Giáo lư - Việt ngữ (Giáo xứ CTTDVN- Arlington,Texas).
Đầu năm 2006, Hưng viết thư cho Tổng thống G.W.Bush hỏi
về cuộc chiến đang diễn ra ở Irag . Sau khi được thư trả
lời cuả TT Bush, Hưng quyết đ.inh tham gia quân đội Hoa
kỳ .
Ngày 30-4-2006, Hưng cùng các bác, các cô chú cuả GDQGNT/DFW
Texas tham gia cuộc biểu t́nh chống việc treo cờ VC tại
trường Đại học UTA . Sau đó, PDHưng đă viết bài về
sự kiện này (Protesters say "KHÔNG" - đăng trong The Cougar
Time, May 2006).
Trong DHQGNT2005, Hưng cùng em trai là Phạm Đăng Ân và bạn
Tăng Anson; t́nh nguyện đứng nướng thịt phục vụ cho
mấy trăm thực khách .
Được một kư giả cuả tờ Fort Worth Star-Telegram bảo trợ
Hưng theo học lớp nhập môn về báo chí (do trường DH/TCU
tổ chức) .
Cuối tháng 06-2006, giă từ bút nghiên, Hưng lên đường
sang San Diego, khởi đầu con đường binh nghiệp cuả một
tân binh Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ, Platoon 1009 (USMC) .
Sau ba tháng quân trường, Hưng dự khoá huấn luyện căn bản
chiến đấu trong vùng rừng núi Camp Pendleton (Hotel
Company, Class 3-07).
Tiếp theo đó, Hưng đến vùng sa mạc Twenty-nine Palms (Calị)
theo học ở Marine Corps Communications Electronics School (TDSOS) .
Hiện nay, Hưng đang công tác tại MAG 41 (NAS Fort Worth JRB,
Texas) .
Hưng vẫn đang theo học ngành báo chí, va muốn học thêm về
điện ảnh .
Ngày 09 tháng Tám vừa qua, Hưng được gắn lon mới: Lance
Corporal (issued by G.S.Graham; Colonel,USMC Commanding) .
Hưng ước sẽ làm được cuốn phim về Quốc Gia Nghĩa Tử (phim
đầu tay, để tặng các bác, các cô chú, trong một DHQGNT
thống nhất và đoàn kết) .

|