Tiền Về Hưu, Bao Nhiêu Mới Vừa

Anh chị em có thể tìm hiểu thêm chi tiết qua trang web cuả chính phủ:

An Sinh Xã Hội

Lời nói đầu: Anh chị em QGNT chúng ta, chỉ còn năm mười năm nữa là sẽ tới tuổi về hưu, nhận thấy vấn đề lãnh tiền hưu trí rất là khó hiểu. Anh Tăng Lý Công QGNT73, là nhân viên kỳ cựu cuả Sở Xã Hội bang Texas, chia sẻ với chúng ta sau đây:

Nói về vấn đề về hưu thì rắc rối lắm, nhưng đại
khái là khi mình về hưu thì số tiền hưu của mình chỉ
được hưởng khoảng 40% số lợi tức trung bình trong
suốt cuộc đời đi làm cuả mình, đừng nghĩ số tiền hưu
sẽ nuôi sống mình khi mình về gìa và đừng nghĩ đây là
lợi tức duy nhất để mình hưởng nhàn khi về già bởi
vì sẽ không đủ cho cuộc sống hàng ngàỵ Vì thế cho nên
mình cần phải có những lợi tức khác để phụ thêm vào
chẳng hạn như từ các quỹ tiết kiệm, quĩ đầu tư, quĩ
bảo hiểm, 401K...


Mình có thể về hưu lúc mình đủ 62 tuổi không cần đợi
đến đủ tuổi (nhưng về hưu lúc 62 tuổi thì tiền hưu
bị giảm di), đủ tuổi hưu năm nay 2007 (full retirement age)
là 65 tuổi 10 tháng, nhưng Medicare thì mình có quyền xin
vào lúc mình 65 tuổi không cần phải đợi đến tháng mình
đủ tuổi hưởng tiền hưu ( khi mình hưởng tiền hưu thì
vợ và con mình cũng được hưởng cho đến khi đứa trẻ
đủ 18 tuổi hoặc tốt nghiệp trung học ở tuổi 19 còn
về phần vợ thì tiền hưu của vợ mình phải it' hơn
tiền hưu của người chồng).

Còn vấn đề có nhà hay không thì lại là vấn đề rắc
rối khác, nhiều khi dến tuổi già phải vào viện dưỡng
lão thì Medicare chỉ trả cho 3 tháng đầu thôi, còn những
tháng sau thì mình phải trả cho nên chúng ta thường phải
xin Medicaid (Cali gọi là Medical) cuả tiểu bang để trả chi
phí cho viện dưỡng lão, thì khi xin tiền này họ sẽ cứu
xét về lợi tức và tài sản và nếu tài sản mình quá
mức ấn dịnh thì sẽ không được chấp thuận (mức ấn
định tài sản tùy theo từng tiểu bang)và lương hưu bổng
của mình thì họ sẽ lấy và đưa lại cho mình rất ít. Cho
nên khi về già không nên đứng tên nhà cửa tài sản, trừ
khi nào mình không bao giờ dự dịnh vào viện dưỡng lãọ
Rất nhiều người hay lẫn lộn về Medicare và Medicaid.

***Medicare là của Liên Bang một hình thức bảo hiểm sức
khỏe họ trả 80% còn mình trả 20% gồm có 2 phần:

 Part A (cho nhà thương) và part B (di khám Bác Sĩ) và tiền lệ
phí Medicare cho năm nay là $93.50 một tháng và cộng thêm
phần part D để mua thuốc, giá cả tiền hàng tháng cho part
D tùy theo hãng bảo hiểm về thuốc

**** Medicaid là cuả Tiểu Bang tài trợ dể trả chi phí y
tế cho những người nghèo có lợi tức thấp. Nếu ai có
Medicaid (Medical) thì không phải trả lệ phí hàng tháng.

Hy vọng rằng những tóm tắt sơ lược trên đây giúp anh
chị em hiểu được phần nào về An Sinh Xã Hộị Nếu anh
chị em nào có những câu hỏi riêng có thể email riêng cho
tôi và tôi sẽ trả lời riêng cho từng anh chị em. Email
cuả tôi là CTANG54@

Xin bổ túc thêm cho rõ ràng là tiền hưu (retirement) và
tiền SSI (người Việt mình hay gọi là tiền bệnh) tiền
này coi như là tiền welfare cuả Federal nhưng mà phải bị
tàn phế hoặc trên 65 tuổi mới dược, và đối với
người Việt mình thì còn phải xét về vấn đề di trú
nữa trừ khi là quốc tịch Mỹ thì không nói. Khi xin tiền
SSI này thì diều kiên. trước nhất cứu xét là về lợi
tức va tài sản nếu lợi tức và tài sản quá mức ấn
định thì không hội đủ điều kiện và đơn sẽ bị bác, cho
dù là mình bị bệnh rất là nặng sắp chết. Tiền SSI
cho năm 2007 trên toàn nước Mỹ là $623.00 cho một người
còn hai vợ chồng thi được $934.00 (nhưng ở Cali thì cao
hơn vì tiểu bang trả thêm phụ trội cho những người này
vì Cali vật giá đắt đỏ), Còn tiền hưu thì không cần
biết là mình có bao nhiêu tiền và có bao nhiêu tài sản
vẫn được hưởng vì đó là tiền cuả mình đã đóng vào
lúc mình còn đi làm.  Nhưng như đã đề cập ở trên
là nếu sau này mình có thể vào viện dưỡng lão, thì
sau khi mình hưởng tiền hưu mình không nên sở hữu bất
cứ một bất động sản nào, để khi mình xin Medicaid thì
dễ dàng được chấp thuận hơn...

Tăng Lý Công